Thảm khốc hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737 tại Iran

Bảo Vinh
Bảo Vinh
08/01/2020 14:01 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận toàn bộ người trên máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines rơi ở Iran đã thiệt mạng.

Trong thông báo ngày 8.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay Boeing 737 của hãng hàng không UIA rơi ở Iran đã thiệt mạng, đồng thời chia buồn với thân nhân của các nạn nhân.
Chiếc máy bay được cho là chở theo ít nhất 170 người, bị rơi sau khi vừa cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở Tehran để quay về Kiev. Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk nói dựa vào thông tin ban đầu thì có 167 hành khách và phi hành đoàn 9 người trên máy bay.

[VIDEO] Máy bay Ukraine rơi tại Iran, toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay bốc cháy

Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky cho biết đang xác minh số lượng công dân Ukraine trên máy bay

Ảnh: Reuters

Phần động cơ của chiếc Boeing 737 còn sót lại

Ảnh: Reuters

Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường

Ảnh: Reuters

Đội cứu hộ thu gom các phần thi thể còn lại của các nạn nhân

Ảnh: Reuters

Theo trang web theo dõi hàng không FlightRadar24, máy bay vừa bị rơi là chuyến bay PS752, đang bay đi Kiev

Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay này thuộc loại Boeing 737-NG, mới đưa vào sử dụng được 3 năm

Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra cùng thời điểm Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ Iraq có lính Mỹ đồn trú

Ảnh: AFP

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ máy bay rơi

Ảnh: AFP

[VIDEO] Hiện trường vụ máy bay Boeing 737 rơi ở Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.