Tháo gỡ mọi rào cản cho doanh nghiệp FDI

27/05/2016 09:22 GMT+7

Đó là cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản ngày 26.5 tại thành phố Nagoya.

Lần đầu công du Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị G7 mở rộng - một sự kiện quan trọng đối với Việt Nam. Nhưng trước đó, chiều 26.5, Thủ tướng đã dành phần lớn thời gian để đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.
Quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính
Chia sẻ tại buổi đối thoại, đại diện Bộ Kinh tế - Thương mại Nhật Bản cũng như Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến thương mại hải ngoại (JETRO) Hiroyuki Ishige phản ánh đến Thủ tướng rằng các doanh nghiệp Nhật vẫn cam kết mở rộng quy mô, đầu tư mới, tuy nhiên còn nhiều vấn đề mà họ vẫn còn e ngại. Một cuộc khảo sát mới đây của JETRO đối với 1.500 doanh nghiệp làm ăn tại Việt Nam cho thấy, doanh nghiệp đa số phản hồi các vướng mắc về môi trường đầu tư, thủ tục pháp lý. “Các doanh nghiệp băn khoăn về hạ tầng tại Việt Nam vẫn khó khăn, thiếu đồng bộ. Đặc biệt, thủ tục hành chính về thuế, hải quan vẫn còn quá phức tạp”, ông Ishige lưu ý.
Đáp lại, Thủ tướng thẳng thắn thừa nhận nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục kinh doanh vừa qua đều chỉ là kết quả bước đầu. “Ông chủ tịch nói rất đúng. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vẫn còn hạn chế, chính vì lẽ đó chúng tôi quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển phục vụ người dân, doanh nghiệp đưa môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đứng nhóm đầu các nước ASEAN. Ngay trong năm 2016 - 2017, Việt Nam phải lọt được vào tốp 4”, Thủ tướng khẳng định.
Bên cạnh đó, chính phủ luôn coi trọng các thành phần kinh tế và tạo một môi trường bình đẳng đối với tất cả các doanh nghiệp; coi doanh nghiệp là động lực phát triển để tạo công ăn việc làm, gia tăng năng suất. "Chúng tôi cam kết giữ vững môi trường hòa bình, các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và sẽ tháo gỡ mọi rào cản để cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư, phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.
Quan hệ Việt - Nhật ở giai đoạn tốt đẹp nhất
Dành tình cảm riêng cho Nhật Bản, Thủ tướng chia sẻ quan hệ Việt Nam - Nhật đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập ngoại giao. Sự tương đồng về văn hóa sẽ là điều kiện để hai quốc gia đưa kim ngạch thương mại tăng gấp nhiều lần so với con số 45 tỉ USD hiện nay. Theo Thủ tướng, Nhật đang là quốc gia đầu tư ODA lớn nhất, là đối tác lớn thứ hai trong đầu tư FDI, thương mại đứng thứ 4...; các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam hầu hết đều thành công. Sự hiện diện của các tập đoàn hàng đầu của Nhật như Toyota, Honda, Mitsubishi minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ kinh tế, ngoại giao... đang đơm hoa kết trái.
Trong cuộc tiếp xúc riêng sau đó với Chủ tịch JETRO, Thủ tướng tái khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ đột phá, tái cơ cấu và lột xác về thủ tục, môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, mong muốn JETRO tiếp tục làm cầu nối đưa các doanh nghiệp Nhật đến với Việt Nam nhiều hơn nữa, đưa Nhật thành quốc gia đứng đầu về đầu tư, thương mại tại Việt Nam.
Trước đó, 14 giờ ngày 26.5 (12 giờ, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cấp cao đã đến Nhật Bản, trong chuyến thăm chính thức từ ngày 26 - 28.5 theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe. Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể tại sân bay, với sự có mặt của đại diện Ban tổ chức Hội nghị G7, Thống đốc tỉnh Aichi, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường... Sau lễ đón và Đối thoại chính sách kinh tế cấp cao, Thủ tướng đã liên tiếp có các cuộc tiếp xúc, trao đổi song phương với Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.