Tháp Pisa bị cạnh tranh

30/08/2008 10:30 GMT+7

Tháp Pisa đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt cho danh hiệu tòa nhà có độ nghiêng lớn nhất ở châu u. "Đối thủ" của Pisa là một tòa nhà kém nổi tiếng hơn tại thị trấn Bedum ở miền bắc Hà Lan.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của nhà hình học Jacob van Dijk cho hay kết quả đo đạc trong tuần này cho thấy tháp chuông nhà thờ Walfridus cao gần 36m nghiêng nhiều hơn tháp Pisa. Với độ cao 55,86m, tháp Pisa của Ý nghiêng khoảng 4m, trong khi tháp ở Bedum nghiêng 2,61m so với chiều cao 35,7m. Nếu cả 2 tháp cao ngang nhau, ông Dijik tính toán rằng tháp ở Bedum sẽ nghiêng nhiều hơn Pisa 6 cm. Hiện trong lịch sử 800 năm của nó, tháp Pisa đã lần đầu tiên ngừng nghiêng vào tháng 5 năm nay. Tổng chi phí để cứu tháp Pisa khỏi đổ là vào khoảng 40 triệu USD cho công việc gia cố trong vòng 10 năm và các kỹ sư cho hay tòa tháp nổi tiếng sẽ ổn định trong ít nhất là 200 năm nữa.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.