Thế giới hoang dã kêu cứu

11/09/2020 14:20 GMT+7

Số lượng động vật, chim chóc và cá trên toàn cầu đã giảm hơn 2/3 trong chưa đầy 50 năm, từ 1970 - 2016, do tình trạng săn bắn, phá rừng và khai thác tự nhiên quá mức của con người.

Đó là kết luận rút ra từ Báo cáo sự sống hành tinh năm 2020 do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) kết hợp với Hiệp hội Động vật học London thực hiện, theo AFP ngày 10.9.
Số liệu thống kê cho thấy hoạt động của con người đã gây thoái hóa đất đai nghiêm trọng cho 3/4 tổng số diện tích đất thế giới, 40% diện tích các đại dương.

Động vật hoang dã toàn cầu giảm hơn 2/3 trong 50 năm qua

Tổng giám đốc WWF Marco Lambertini cảnh báo tình trạng suy giảm tăng mạnh trong những năm gần đây và không có dấu hiệu dừng lại.
“Vào năm 2016, chúng tôi ghi nhận số lượng động vật giảm 60%, và giờ đây lên 70%”, theo ông Lambertini.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.