Thế giới mừng lễ Phục Sinh đặc biệt giữa đại dịch Covid-19

Khánh An
Khánh An
12/04/2020 22:17 GMT+7

Lần đầu tiên, lễ Phục Sinh diễn ra tại nhiều nước với giáo dân không đến nhà thờ do cách ly, phong tỏa phòng chống dịch Covid-19.

Hàng tỉ người trên thế giới mừng lễ Phục Sinh vào ngày 12.4 giữa đại dịch Covid-19 khi nhiều người bị phong tỏa, cách ly tại nhà, trong khi Giáo hoàng Francis kêu gọi đoàn kết chống lại đại dịch.
Theo AFP, các nhà thờ trống vắng chưa từng thấy và những linh mục có nhiều cách để làm lễ với giáo dân đang ở nhà.
Tại Vatican, Giáo hoàng Francis cầu nguyện cho các nạn nhân Covid-19 trong thông điệp lễ Phục Sinh được phát trực tuyến.
“Với nhiều người, đây là lễ Phục sinh tĩnh mịch giữa những đau buồn và khó khăn do đại dịch gây ra, từ nỗi đau thể xác cho đến những khó khăn về kinh tế”, ông phát biểu, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước bỏ qua những khác biệt về chính trị, thu hồi quân đội.
Ông nói rằng đây không phải là thời gian để chia rẽ và kêu gọi các nước lớn dỡ bỏ các lệnh cấm vận, giảm hoặc xóa nợ cho các nước nghèo, và các nước châu Âu cần thể hiện tinh thần đoàn kết như trong Thế chiến 2.
Dưới đây là những hình ảnh lễ Phục Sinh tại nhiều nước giữa đại dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 khiến lần đầu tiên Vương cung thánh đường St. Peter tại Vatican trống vắng trong lễ Phục Sinh

Ảnh: Reuters

Linh mục Salvador Guerrero được gắn micro trước khi làm lễ Phục Sinh qua mạng tại Ronda, Tây Ban Nha

Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha là nước có số ca nhiễm cao nhất tại châu Âu và cao thứ 2 thế giới sau Mỹ

Ảnh: Reuters

Tượng thỏ Phục Sinh đeo khẩu trang đặt trước khách sạn Grand ở Ba Lan

Ảnh: Reuters

Linh mục Xavier Lemble làm lễ với hình ảnh các giáo dân tại một nhà thờ ở Bethune, Pháp

Ảnh: Reuters

Khung cảnh lễ Phục Sinh tại một nhà thờ trống vắng ở Beirut, Li Băng

Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ gọi video cho các con vào bữa trưa ngày Phục Sinh tại Rome, Ý

Ảnh: Reuters

Hai cha con chuẩn bị dùng bữa trưa Phục Sinh tại một gia đình ở Venice, Ý

Ảnh: Reuters

Trẻ em Li Băng chơi đập trứng mừng lễ Phục Sinh

Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.