Thế giới tôn vinh ông Lý Quang Diệu 'nhìn xa trông rộng'

23/03/2015 13:08 GMT+7

(TNO) Nhân dân Singapore khóc thương cho ông Lý Quang Diệu, "cha đẻ" của Singapore, từ trần vào ngày 23.3. Các lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn, đồng thời ca ngợi ông Lý Quang Diệu là một vị chính khách, nhà chiến lược "nhìn xa trông rộng" đáng kính trong cộng đồng quốc tế, theo AFP.

(TNO) Nhân dân Singapore khóc thương cho ông Lý Quang Diệu, "cha đẻ" của Singapore, từ trần vào ngày 23.3. Các lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn, đồng thời ca ngợi ông Lý Quang Diệu là một vị chính khách, nhà chiến lược "nhìn xa trông rộng" đáng kính trong cộng đồng quốc tế, theo AFP.

Tòa nhà Quốc hội Singapore treo cờ rũ tưởng niệm ông Lý Quang Diệu ngày 23.3.2015. Trong một thông cáo, Đảng đối lập Công nhân Singapore cho biết: “Đời đời nhớ ơn những cống hiến của ông Lý Quang Diệu dành cho Singapore”. - Ảnh: Reuters
Bệnh viện Trung ương Singapore, nơi ông Lý Quang Diệu nằm viện điều trị bệnh viêm phổi nặng nhiều tháng qua, treo cờ rũ tưởng niệm ông sau khi ông từ trần vào ngày 23.3.2015. Trên mặt trận ngoại giao, các lãnh đạo phương Tây và Trung Quốc xem ông Lý Quang Diệu là một trong người đi tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế thế giới và khu vực Đông Nam Á - Ảnh: Reuters
Trường Nữ sinh trung học Raffles ở Singapore treo cờ rũ trong buổi lễ chào cờ đầu tuần nhằm tưởng niệm ông Lý Quang Diệu từ trần ở tuổi 91 vào ngày 23.3.2015. Trong quyển sách “One Man's View of the World" (tạm dịch "Tầm nhìn của một người đàn ông về thế giới") xuất bản năm 2013, ông Lý Quang Diệu nhìn lại sự nghiệp của mình và kết luận: “Đối với tôi, tôi đã tận dụng hết tất cả khả năng của tôi, thực hiện hết những gì tôi muốn làm. Tôi cảm thấy hài lòng” - Ảnh: Reuters
Tại Bệnh viện Trung ương Singapore, một người phụ nữ và con gái của bà trả lời phỏng vấn truyền thông Singapore, khóc thương cho “cha đẻ” của Singapore là ông Lý Quang Diệu. Ông Lý Quang Diệu điều trị bệnh viêm phổi nặng tại Bệnh viện Trung ương Singapore trong nhiều tháng qua - Ảnh: Reuters
Người dân Singapore đặt hoa, thiệp tại Bệnh viện Trung ương Singapore, bày tỏ tình yêu thương và lòng tôn kinh dành cho ông Lý Quang Diệu một ngày trước khi ông từ trần vào ngày 23.3.2015 - Ảnh: Reuters
Ông Lý Quang Diệu phát biểu trong buổi lễ ký kết tách Singapore ra khỏi Malaysia vào ngày 7.8.1965. Thủ tướng đầu tiên Singapore Lý Quang Diệu được mệnh danh là “cha đẻ” của Singapore vì công lao xây dựng đất nước nghèo tài nguyên trở thành một trong số những nền kinh tế giàu có nhất thế giới - Ảnh: Reuters
Ông Lý Quang Diệu mỉm cười sau khi Đảng Nhân dân Hành động (PAP) của ông giành chiến thắng trở thành đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử vào tháng 5.1959. Là một luật sư được đào tạo ở Anh, ông Lý Quang Diệu giữ chức Thủ tướng Singapore từ năm 1959 cho đến năm 1990. Sau đó, ông Ngô Tác Đống lên kế nhiệm Thủ tướng Singapore trong giai đoạn 1990 - 2004. Và ông Lý Hiển Long kế nhiệm ông Ngô Tác Đống trong cương vị Thủ tướng Singapore kể từ năm 2004 đến nay. - Ảnh: Reuters
Ông Lý Quang Diệu và phu nhân Kha Ngọc Chi thổi nến bánh sinh nhật nhân sinh nhật lần thứ 80 của ông vào ngày 16.9.2003 - Ảnh: Reuters
Tại văn phòng Thủ tướng, trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông 'đau buồn không thể diễn tả nổi' khi cha của ông là cựu Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu từ trần vào ngày 23.3.2015. Ông Lý Hiển Long nói ông Lý Quang Diệu “thôi thúc chúng ta đạt được những điều dường không thể khi ông là Thủ tướng Singapore và lúc tuổi già vẫn tiếp tục dõi theo từng bước phát triển của Singapore. Ông cống hiến cả đời mình cho Singapore" - Ảnh chụp màn hình video trên Youtube
 
Ông Lý Quang Diệu tham gia buổi diễu hành kỷ niệm quốc khánh Singapore ngày 19.8.2012. Mặc dù, không còn giữa chức Thủ tướng, nhưng ông Lý Quang Diệu vẫn là nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn ở Singapore và khu vực, được nhiều người dân yêu mến. Trong bài phát biểu ngày 23.3.2015, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long còn dẫn lại lời cha mình là ông Lý Quang Diệu từng nói trước đây: “Tôi đã dành hết cuộc đời mình xây dựng đất nước này. Cuối cùng, tôi được gì? Một đất nước Singapore thành công. Tôi đã từ bỏ điều gì? Cuộc đời của tôi”.
Ông Lý Quang Diệu phát biểu trong một hội nghị vào năm 2006. Trong một quyển sách “One Man's View of the World", ông Lý Quang Diệu cho biết ông cảm thấy sức khỏe yếu đi mỗi ngày và ông đã ký một văn bản pháp lý yêu cầu các bác sĩ không được sử dụng những biện pháp điều trị duy trì sự sống nếu ông không thể tỉnh lại - Ảnh: Reuters
Ông Lý Quang Diệu trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2009. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Ông Lý Quang Diệu là một nhân vật vĩ đại thật sự của lịch sử, người sẽ được đời đời nhớ đến như là một người cha đẻ của Singapore và ông là một trong số những nhà chiến lược vĩ đại nhất về các vần đề châu Á” - Ảnh: Reuters
Ảnh chụp ông Lý Quang Diệu trong một cuộc phỏng vấn với báo đài Singapore ngày 14.9.2011. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ông Lý Quang Diệu là một nhà chiến lược, một vị chính khách được cộng đồng quốc tế kính nể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.