Thêm 3 đảo ở Thái Lan tiếp nhận du khách nước ngoài

Khánh An
Khánh An
15/07/2021 18:48 GMT+7

Thái Lan vừa có thêm 3 đảo cho phép đón du khách nước ngoài đã tiêm vắc xin Covid-19 , bất chấp số ca mắc ở nước này tăng do biến chủng Delta.

Kể từ ngày 15.7, các đảo Samui, Tao và Phangan ở Thái Lan bắt đầu chào đón du khách trong kế hoạch hồi phục ngành du lịch vốn bị thiệt hại nặng trong đại dịch, theo AFP.
Trước đó, Thái Lan cho phép du khách nước ngoài đã tiêm vắc xin Covid-19 đến Phuket. Du khách không cần cách ly tại khách sạn, nhưng không được rời khỏi đảo này trong 2 tuần.
Với 3 đảo mới, du khách phải ở tại một khách sạn được chứng nhận ở Samui trong 1 tuần và không được rời nơi ở trong 3 ngày đầu. Họ phải xét nghiệm âm tính đối với Covid-19 rồi mới được đến Tao hoặc Phangan sau tuần đầu tiên.

Dám mở cửa Phuket đón du khách, Thái Lan chuẩn bị "sống chung với dịch" Covid-19 ra sao?

Trong khi đó, Thái Lan đang đối phó với biến chủng Delta vốn chiếm gần 80% số ca mắc. Các điểm nóng như Bangkok và 9 tỉnh khác đang được giới hạn chặt chẽ, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm và cấm tụ tập hơn 5 người.
Bộ Y tế Thái Lan ngày 15.7 ghi nhận thêm 98 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ, con số trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số ca tử vong lên 2.938, theo tờ Bangkok Post.
Thái Lan còn ghi nhận thêm 9.186 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 372.215, với đa số các ca được ghi nhận từ ngày 1.4, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này.
Phuket đã tiếp nhận 5.000 du khách nước ngoài kể từ khi mở cửa trở lại, trong đó có 10 người xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hiện 75% cư dân trên 3 đảo vừa bắt đầu tiếp nhận du khách đều đã được tiêm vắc xin Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.