Thêm một thủ lĩnh al-Qaeda có thể đã bị tiêu diệt

05/06/2011 16:13 GMT+7

(TNO) Một quan chức an ninh Pakistan hôm 5.6 cho biết, gần như chắc chắn một trong những thủ lĩnh khét tiếng của mạng lưới al-Qaeda đã thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 3.6.

Theo hãng tin AP, Ilyas Kashmiri được cho là đã thiệt mạng trong vụ không kích bằng tên lửa tại Pakistan, khu vực biên giới với Afghanistan.

Kashmiri bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ tấn công khủng bố bao gồm vụ đánh bom ở Mumbai (Ấn Độ) vào năm 2008.

Tay súng này từng được xem là người có khả năng thay thế Osama bin Laden, vốn bị biệt kích Mỹ hạ sát tại thành phố Abbottabad vào ngày 2.5.

Quan chức giấu tên trên cho biết, thông tin về cái chết của Kashmiri được “xác nhận 95%”. Việc chưa tìm thấy thi thể của Kashmiri khiến giới chức Pakistan chưa thể chắc chắn 100% rằng người này đã bị tiêu diệt.

Mỹ đã treo giải thưởng tối đa 5 triệu USD cho việc bắt giữ hoặc hạ sát Kashmiri, theo hãng tin UPI.

Cũng hôm qua, ít nhất 6 người thiệt mạng khi một quả bom phát nổ tại một trạm xe buýt gần thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.