Thêm một vụ dậy sóng trong chính trường Mỹ

02/10/2006 23:20 GMT+7

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét số thư điện tử mà cựu hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, ông Mark Foley, đã gửi cho một số chàng trai dưới 18 tuổi. Ông Foley trước đây là Chủ tịch Ủy ban chống khai thác trẻ em của Hạ viện và được biết đến như là một người chống đối tệ nạn khiêu dâm trẻ em quyết liệt. Ông chính là người đã đề xuất xây dựng luật cấm các website sử dụng hình ảnh trẻ em nhằm mục đích khiêu dâm hồi năm 2002.

Tuy nhiên, vào ngày 28.9 vừa qua, kênh truyền hình ABC News đưa tin chính Foley đã gửi thư cho một số chàng trai dưới 18 tuổi, yêu cầu họ cung cấp hình của mình và một số thứ khác. Theo ABC News, ông Foley đã sử dụng tài khoản cá nhân của dịch vụ AOL để chat với nhiều chàng trai trẻ. Sau đó, nhiều người cáo buộc rằng việc làm của ông Foley là hành vi lạm dụng tình dục. Khi sự việc trở nên ồn ào, ông Foley đã làm đơn xin rút khỏi Hạ viện. Hiện FBI đang điều tra xem hành động của ông có vi phạm luật pháp liên bang và có liên quan đến lạm dụng tình dục hay không. (AP)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.