Thêm quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra

02/09/2013 03:00 GMT+7

Ngày 1.9, Tân Hoa xã đưa tin ông Tưởng Khiết Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước (SASAC) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, đang bị điều tra về cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Tân Hoa xã không cung cấp chi tiết nhưng “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” thường được hiểu là tham nhũng. Ông Tưởng là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, được đề bạt làm chủ nhiệm SASAC hồi tháng 3.2013 từ vị trí Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC). 

Theo Reuters, ông Tưởng, 57 tuổi, thăng tiến nhanh nhờ sự bảo trợ của Chu Vĩnh Khang - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 17 kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Chính Pháp trung ương mới về hưu hồi tháng 3. Tờ South China Morning Post ngày 30.8 loan tin giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã đồng ý mở cuộc điều tra tham nhũng đối với ông Chu.

Văn Khoa

>> Quan chức kinh tế cao cấp Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
>> Phó bí thư Tứ Xuyên bị điều tra tham nhũng
>> Trung Quốc: Bí thư thành ủy bị bắt để điều tra tham nhũng
>> Tòa Tối cao Indonesia bị điều tra tham nhũng
>> Trung Quốc mở rộng điều tra tham nhũng trong quân đội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.