Thị trường lao động Mỹ cải thiện, Phố Wall phục hồi

25/11/2010 08:18 GMT+7

(TNO) Sau khi giảm sâu theo chứng khoán thế giới do tác động tiêu cực của những bất ổn chính trị tại châu u và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các chỉ số chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đã lại bật lên nhanh chóng trong phiên 24.11 (kết thúc rạng sáng nay, 25.11, giờ VN). >> Vincom kiện Vincon “nhái” thương hiệu >> Sốt giá vải sợi >> 16 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD

Các sàn giao dịch tại châu u đóng cửa trước đó cũng có những ghi nhận khả quan; trong khi đó sắc đỏ vẫn xuất hiện nhiều trên các bảng giao dịch điện tử tại khu vực châu Á.

Thông tin hỗ trợ Phố Wall trong phiên này là việc chính phủ báo cáo số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa qua (tính tới ngày 20.11) đã giảm 34.000 hồ sơ, xuống chỉ còn 407.000 trường hợp, thấp hơn nhiều so với dự đoán 435.000 của Bloomberg News.

Cùng với đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 của người Mỹ do Đại học Michigan công bố cũng tăng lên mức 71,6 điểm, cao nhất kể từ hồi tháng 6 trở lại đây và vượt mức 69,5 điểm mà các chuyên gia kỳ vọng.

Trước đó, theo tin từ bên kia bờ Đại Tây Dương: chỉ số niềm tin kinh doanh của Đức đã được cải thiện, đồng thời chính phủ Ireland công bố chi tiết kế hoạch cắt giảm 20% chi tiêu đã tạo một điểm tựa khá chắc chắn cho Phố Wall.

Ireland sẽ cắt giảm 2,8 tỉ euro (tương đương 3,8 tỉ USD) vốn dành cho các dịch vụ phúc lợi xã hội, đồng thời đặt mục tiêu tăng thuế thu nhập lên thêm 1,9 tỉ euro. Mục tiêu của chương trình này là nhằm giảm thâm hụt ngân sách quốc gia xuống mức 3% GDP vào cuối năm 2014.

Trước các thông tin này, chứng khoán châu u và Mỹ đã có phản ứng rất nhạy bén. Chỉ số thị trường của Mỹ S&P 500 tăng 1,5% tại thời điểm chốt phiên 24.11, lên mức 1.198,35 điểm.

Dow Jones Industrial tăng 1,4%, tương đương 150,91 điểm cộng, chốt phiên ở mức 11.187,28 điểm. Nasdaq Composite tăng 1,9%, lên thành 2.543,12 điểm. Chỉ số MSCI World tăng 0,8%.

* Tổng kết phiên 24.11 tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 1,01%, tạm khép lại chuỗi ngày mất điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 8 vừa qua.

FTSE 100 của Anh tăng 1,36%, chốt phiên ở mức 5.657,1 điểm; CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,62% lên thành 3.747,61 điểm; DAX của Đức khởi sắc với 118,8 điểm cộng, tương đương mức tăng 1,77%, lên thành 6.823,8 điểm.

IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,52%; PSI General của Bồ Đào Nha tăng 0,5%; Irish Overall của Ireland tăng 0,83%.

Tại châu Á, sắc xanh cũng đã xuất hiện trở lại trên các bảng điện tử dù gam màu đỏ vẫn còn chiếm phần khá lớn.

Phiên ngày 24.11 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN) ghi nhận chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục giảm nhẹ 0,84%, xuống còn 10.030,11 điểm; KOSPI (Hàn Quốc) giảm 0,15%; S&P/ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,1%. Các thị trường Phillipines, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Đài Loan cũng đều giảm điểm.

Trong khi đó, HSI của Hồng Kông đã quay đầu đi lên với 127,72 điểm cộng, tương đương tăng 0,56%, chốt phiên ở mức 23.023,86 điểm. CSI 300 và Shanghai Composite của Trung Quốc lần lượt tăng 2,25% và 1,12%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.