Thiếu nữ Ấn Độ bị hiếp tập thể trong cơ quan nhà nước

06/01/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ được 1 trong 5 nghi phạm bị cáo buộc hiếp dâm tập thể một thiếu nữ ngay trong văn phòng chính quyền địa phương ở miền đông nước này.

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ được 1 trong 5 nghi phạm bị cáo buộc hiếp dâm tập thể một thiếu nữ ngay trong văn phòng chính quyền địa phương ở miền đông nước này.

Cảnh sát Ấn Độ áp giải nghi phạm một vụ hiếp dâm ra tòa án hồi tháng 12.2014 - Ảnh: Reuters.

Sau khi đặt chân đến bang Bihar, miền đông Ấn Độ, vào hôm 4.1, một nhóm, gồm cả tài xế của một quan chức địa phương, tiếp cận nạn nhân 16 tuổi và ngỏ ý cho cô đi quá giang về nhà người thân, AFP dẫn lời một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ cho biết ngày 6.1 

Nhưng sau đó, cô bé bị đưa đến một văn phòng của chính quyền địa phương gần đó trong quận Muzaffarpur và bị cưỡng hiếp. Nạn nhân sau cùng đã trốn thoát và trình báo cảnh sát vào ngày 5.1.

“Có năm người đàn ông, phần lớn là thanh niên, đã lôi cô bé đến một căn nhà gần đó của chính quyền quận và hiếp dâm tập thể cô đến tận sáng 5.1 (giờ địa phương)”, ông Naseem Ahmad, một sĩ quan cảnh sát trong vùng, nói với AFP.

Cảnh sát thông báo cho đến giờ đã bắt giữ “một người bị tố cáo … đang truy lùng 4 người còn lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.