Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ bán 120 tiêm kích F-35

17/12/2018 08:25 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 16.2018 cho hay Ankara có ý định mua 120 chiếc F-35 do Mỹ sản xuất, dù xuất hiện e ngại Mỹ sẽ không đồng ý chuyển giao.

“Chúng tôi sẽ mua 120 chiếc F-35 của Mỹ. Một số phụ tùng của tiêm kích sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ”, Đài NTV dẫn lời ông Erdogan trước một cuộc mít tinh ở Istanbul.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo đã được đưa ra sau khi cố vấn của ông Erdogan là Ibrahim Kalin tiết lộ Ankara nghi ngờ Mỹ có thể hủy thương vụ chuyển giao nếu Thổ Nhĩ Kỳ thật sự đạt được thỏa thuận thu mua hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga.
Ông Kalin đã chia sẻ lo ngại trên với báo giới vào cuối tuần bên lề Diễn đàn Doha.
Trước đó, giới chức Mỹ cảnh báo nếu Ankara cương quyết thúc đẩy kế hoạch mua S-400, Mỹ có thể nói không với việc chuyển giao F-35.
Bên cạnh đó, quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngăn chặn việc giao tiêm kích thế hệ thứ 5 cho đồng minh Mỹ trong trường hợp Ankara kiên quyết mua S-400.
Hai chiếc F-35 đầu tiên đã được giao cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại cơ sở của nhà thầu Lockheed Martin ở Fort Worth, bang Texas vào tháng 6.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, Mỹ sẽ chuyển tiếp 2 chiếc nữa vào tháng 3.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.