Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua S-400

Bảo Vinh
Bảo Vinh
22/11/2018 08:12 GMT+7

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm qua tuyên bố nước này coi thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga “đã hoàn tất và không thể hủy bỏ”.

Theo Reuters, giới chức Mỹ trước nay cảnh báo hệ thống S-400 có thể không tương thích với các vũ khí của NATO và đặt ra “mối đe dọa” cho chiến đấu cơ F-35. Washington cảnh báo có thể trừng phạt và đóng băng hợp đồng chuyển giao máy bay F-35 cho Ankara nếu thỏa thuận mua S-400 được thực hiện.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, cần mua thêm vũ khí để phòng thủ và có thể ưu tiên mua của đồng minh, trong đó có Mỹ.
Cùng ngày, Sputnik dẫn lời giới chức Nga cho hay sẽ bán 4 tổ hợp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2,5 tỉ USD (58.277 tỉ đồng), trong đó Moscow hỗ trợ vốn vay 55%. Hồi cuối tháng 10, chính quyền Ankara thông báo sẽ bắt đầu triển khai hệ thống này vào tháng 10.2019.
[VIDEO] Chọc giận Mỹ, Ấn Độ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.