Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mua S-400 của Nga

18/12/2020 08:20 GMT+7

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 17.12 tuyên bố nước này sẽ không hủy bỏ hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, bất chấp lệnh cấm vận từ Mỹ, theo Reuters.

Ngoại trưởng Cavusoglu nói thêm Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng sau khi đánh giá lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Ankara ngày 14.12.
Phát biểu trên Đài Kanal 24, ông Cavusoglu khẳng định lệnh cấm vận trên sẽ không tác động Ankara.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ bao gồm lệnh cấm mọi giấy phép xuất khẩu và các khoản vay cho cơ quan quản lý đấu thầu quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ (SSB)...

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 Nga?

Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất thương vụ S-400 với Nga hồi năm 2019, đồng thời khẳng định hệ thống này không đe dọa các đồng minh NATO.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.