Thỏa thuận ngừng bắn mới ở miền đông Ukraine

28/07/2020 08:33 GMT+7

Quân đội Ukraine và phe ly khai bắt đầu thực thi thỏa thuận ngừng bắn mới từ 0 giờ sáng 27.7 (giờ địa phương) trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở miền đông nước này, theo AFP.

Thỏa thuận ngừng bắn cấm hai bên sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào.
Hồi tuần rồi, các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn này. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh động thái trên, đồng thời thảo luận về những biện pháp nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine.

Lệnh ngừng bắn toàn diện bắt đầu có hiệu lực ở miền đông Ukraine

Xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai được cho là thân Nga kéo dài từ năm 2014, khiến hơn 13.000 người chết.
Các bên nỗ lực chấm dứt xung đột nhưng những lệnh ngừng bắn trước đây không được giữ vững để mở đường cho đàm phán hòa bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.