Thông điệp ông Trump gửi Nga, Trung: Mỹ sẽ phát triển kho hạt nhân

23/10/2018 08:03 GMT+7

Mỹ sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân cho đến khi những nước khác trên thế giới bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn, theo Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 22.10.

“Nga không tôn trọng cam kết…Cho đến khi nào mọi người (có thể) suy nghĩ thấu tháo – Mỹ cho đến nay vẫn thừa tiền hơn bất cứ nước nào. Và chúng ta sẽ xây dựng kho hạt nhân”, Tổng thống Trump.
Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đây là thông điệp gửi đến Nga lẫn Trung Quốc, nước mà Tổng thống Trump cho rằng phải gia nhập thỏa thuận giới hạn vũ khí hạt nhân.
Hồi cuối tuần trước, tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đơn phương rút khỏi hiệp ước từ thời Chiến tranh lạnh với Nga, có tên Hiệp ước hạt nhân tầm trung (INF) với nội dung giới hạn số lượng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm trung song phương.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov hôm 22.10 bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng Nga vi phạm hiệp ước.
Cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Nga khẳng định nước này một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc duy trì hiệu lực của hiệp ước, và sẵn sàng hợp tác để loại bỏ nghi ngờ song phương có thể cản trở việc thực thi INF.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.