Thống tướng Than Shwe ủng hộ bà Aung San Suu Kyi

07/12/2015 08:14 GMT+7

Cam kết “ủng hộ hết mình” bà Aung San Suu Kyi được cựu lãnh đạo Myanmar đưa ra trong một cuộc gặp bí mật giữa hai người vào ngày 5.12, theo cháu trai ông Than Shwe, ông Nay Shwe Thway Aung.

Cam kết “ủng hộ hết mình” bà Aung San Suu Kyi được cựu lãnh đạo Myanmar đưa ra trong một cuộc gặp bí mật giữa hai người vào ngày 5.12, theo cháu trai ông Than Shwe, ông Nay Shwe Thway Aung. 

Bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc gặp với ông Than Shwe (giữa) hồi năm 1994 - Ảnh: ReutersBà Aung San Suu Kyi trong một cuộc gặp với ông Than Shwe (giữa) hồi năm 1994 - Ảnh: Reuters
Thống tướng Than Shwe từng là lãnh đạo tối cao ở Myanmar trong gần 2 thập niên cho đến khi về hưu năm 2011. Trong phần lớn thời gian đó, thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi phải sống trong cảnh bị quản thúc.
Mặc dù đã về hưu, ông Than Shwe được đánh giá vẫn còn tầm ảnh hưởng lớn ở Myanmar và một số tin đồn còn cho rằng chính ông là người điều khiển quá trình cải cách của đất nước từ phía sau.
Quá trình cải cách đạt được cột mốc mới sau khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
Theo AFP, trong một bài viết trên Facebook ngày 6.12, ông Nay Shwe Thway Aung trích lại phát biểu của ông Than Shwe trong cuộc gặp rằng: “Tất cả mọi người phải chấp nhận sự thật là bà Aung San Suu Kyi sẽ trở thành lãnh đạo tương lai của đất nước sau khi thắng cử”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.