Thủ đô Canada báo động nguy cơ lũ lớn, Quebec lo vỡ đập thủy điện

Khánh An
Khánh An
26/04/2019 10:16 GMT+7

Nước lũ dâng cao tại nhiều khu vực ở Canada , kể cả thủ đô Ottawa khiến chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hãng Reuters ngày 26.4 đưa tin thị trưởng Ottawa Jim Watson công bố tình trạng khẩn cấp vì nguy cơ lũ lụt trong khi tỉnh bang Quebec cảnh báo nguy cơ vỡ đập thủy điện.
Cảnh báo được đưa ra sau khi mực nước sông Ottawa dâng cao và dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa to trong ngày 26.4. Trước tình trạng trên, ông Watson kêu gọi chính quyền tỉnh bang Ontario và quân đội hỗ trợ.
“Mức lũ hiện được dự báo sẽ vượt mức từng gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất tại thành phố Ottawa vào năm 2017”, ông cảnh báo.
Đợt lũ hiện tại khiến 1 người thiệt mạng và hơn 900 người phải sơ tán tại tỉnh bang Quebec. Nhiều người cầu cứu các cơ quan khẩn cấp để đối phó với lũ.
Chính quyền tỉnh bang Quebec đang lo ngại nguy cơ vỡ đập thủy điện tại thác Bell ở phía tây. Khoảng 250 người sống ven sông Rouge đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Con đập hiện xả lũ ở mức tối đa 980 m3/giây, theo ông Francis Labbé, phát ngôn viên của cơ quan thủy lợi Quebec.
“Chúng tôi phải cân nhắc tình huống xấu nhất vì chúng tôi đang cho nhà máy hoạt động hết công suất”, theo ông Labbé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.