Thủ tướng Anh đề xuất kế hoạch Brexit sửa đổi

Khánh An
Khánh An
23/01/2019 07:30 GMT+7

Reuters ngày 22.1 đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May trình bày trước Hạ viện về kế hoạch rời EU (Brexit) được điều chỉnh, sau khi kế hoạch trước đó của bà bị bác bỏ.

Theo kế hoạch mới, chính phủ sẽ tham vấn với tất cả các đảng chính trị, tổ chức thương mại, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự để tìm “thỏa thuận lớn nhất có thể” cho quan hệ với EU trong tương lai.
Bà May cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề biên giới với Ireland thời hậu Brexit, một trong những rào cản lớn nhất trong các cuộc đàm phán với EU.
Bên cạnh đó, nữ Thủ tướng nêu rõ các nghị sĩ có thể sửa đổi kế hoạch khi văn bản này được trình lên Hạ viện.
[VIDEO] EU "nhấm nháp bắp rang" xem phim bộ Brexit
Về phần mình, lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đề xuất sửa đổi quy định nhằm mở đường cho trưng cầu dân ý lại về Brexit.
Tuy nhiên, Thủ tướng May cảnh báo rằng trưng cầu dân ý một lần nữa sẽ làm “tổn hại đến các giềng mối xã hội và làm mất lòng tin vào nền dân chủ”. Dự kiến kế hoạch sửa đổi sẽ được trình Hạ viện vào ngày 29.1, hai tháng trước thời điểm Anh rời EU.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.