Thủ tướng Anh Tony Blair: "Những kẻ khủng bố sẽ thất bại"

08/07/2005 01:05 GMT+7

Từ Gleneagles (Scotland) - nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G8- Thủ tướng Anh Tony Blair khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố cố tình được sắp xếp trùng với thời điểm diễn ra hội nghị. Ông tuyên bố những kẻ khủng bố sẽ thất bại trong âm mưu hủy hoại "những giá trị và cuộc sống của chúng ta".

Với gương mặt buồn bã, ông nói: "Thật là man rợ khi điều này lại xảy ra trong ngày mà mọi người đang nhóm họp để cố gắng giải quyết vấn đề đói nghèo ở châu Phi cũng như những thách thức dai dẳng trong vấn đề thay đổi khí hậu và môi trường". Sau đó với sự có mặt của tất cả các nguyên thủ tham dự hội nghị, Thủ tướng Blair đã đọc tuyên bố chung khẳng định: "Chúng ta đoàn kết với quyết tâm đối đầu và đánh bại chủ nghĩa khủng bố". Ông Blair đã dùng trực thăng bay về London để nghe báo cáo tình hình và sau đó quay lại Gleneagles tối cùng ngày để tiếp tục chủ trì hội nghị G8. Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho biết bà bị "sốc nặng" và gửi lời chia buồn đến những nạn nhân của vụ khủng bố.

P.V (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.