Thủ tướng Mahathir chưa muốn nghỉ

15/12/2019 09:00 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 14.12 cho biết ông có thể tiếp tục điều hành đất nước sau năm 2020, theo AFP.

Ông Mahathir năm nay 94 tuổi, từng giữ chức thủ tướng hơn 20 năm cho đến khi về hưu vào năm 2003. Đến năm 2018, ông đại diện một liên minh nhiều đảng tham gia tranh cử và giành chiến thắng lịch sử.
Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar, ông Mahathir nói Malaysia từng đặt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2020 nhưng sau khi ông về hưu năm 2003, người kế nhiệm đã chọn đường lối chính sách khác khiến mục tiêu không thể hoàn thành và hiện dời lại đến giai đoạn 2025 - 2030.
Nhà lãnh đạo mới đây hứa sẽ nhường ghế cho cựu Phó thủ tướng Anwar Ibrahim sau Hội nghị APEC do Malaysia làm chủ nhà vào tháng 11.2020. Tuy nhiên, phát biểu mới cho thấy ông Mahathir chưa muốn nghỉ mà có thể tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo thêm nhiều năm nữa.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.