Thủ tướng New Zealand bị chỉ trích vì chuyến bay tốn kém

06/09/2018 08:29 GMT+7

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã hứng chỉ trích vì đi chuyến bay riêng đến Nauru để bà có thêm thời gian chăm con gái 11 tuần tuổi.

Theo BBC ngày 5.9, bà Ardern, vẫn còn trong giai đoạn cho con bú, đã đến dự Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF, từ ngày 3-6.9) ở Nauru muộn hơn 1 ngày so với ngày khai mạc.
Quyết định này của bà Ardern gây tiêu tốn khoảng 80.000 NZD (1,2 tỉ đồng) vì máy bay phải quay về đón bà sau khi đưa Phó thủ tướng New Zealand Winston Peters tới Nauru một ngày trước đó.
Tuy nhiên, nữ lãnh đạo 38 tuổi đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình. Bà nói không thể bay đến Nauru cùng ông Peters vì như vậy sẽ xa con quá lâu, trong khi bé còn quá nhỏ nên không thể tiêm ngừa theo quy định để đến đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương.
“Tôi đã cân nhắc mọi phương án. Nếu không đi, tôi nghĩ mình cũng sẽ bị chỉ trích như vậy”, bà Ardern giải thích.
Theo bà Ardern, nếu không đến Nauru, bà sẽ trở thành thủ tướng đầu tiên của New Zealand kể từ năm 1971 không dự PIF ngoài thời gian bầu cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.