Thủ tướng Nhật cam kết giải quyết tranh chấp đảo với Nga

07/02/2015 15:30 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay 7.2 cam kết sẽ giải quyết cuộc tranh chấp đảo với Nga.

(TNO) Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay 7.2 cam kết sẽ giải quyết cuộc tranh chấp đảo với Nga.
Thủ tướng Abe (giữa) phát biểu tại cuộc hợp mặt ở Tokyo ngày 7.2 - Ảnh: AFP
Thủ tướng Abe (giữa) phát biểu tại cuộc họp mặt ở Tokyo ngày 7.2 - Ảnh: AFP
Quan hệ giữa Tokyo và Moscow bị hục hặc trong nhiều thập niên qua do hai bên có tranh chấp về nhóm đảo mà Nga gọi Nam Kuril còn Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc.
“Như tôi đã nhất trí với ông Putin, việc Nhật và Nga chưa đạt được một hiệp ước hòa bình là bất thường”, ông Abe phát biểu tại cuộc họp mặt thường niên nhằm yêu cầu Nga trả lại nhóm đảo trên.
Mỗi năm, Nhật tổ chức cuộc họp mặt vào ngày 7.2 để đánh dấu việc ký kết một hiệp ước song phương năm 1855 phân định biên giới với Nga.
“Tôi quyết tâm tiếp tục làm việc kiên trì về vấn đề này… và tiến tới một hiệp ước hòa bình với Nga”, AFP dẫn lời Thủ tướng Abe nhấn mạnh.
Quân Liên Xô chiếm nhóm đảo Nam Kuril/Lãnh thổ phương Bắc ngay sau khi Nhật đầu hàng Thế chiến 2 và Tokyo khẳng định nhóm đảo này đang bị Nga chiếm đóng phi pháp, theo AFP.
Cuộc tranh chấp về chủ quyền đối với nhóm đảo trên kéo dài 7 thập niên qua đã khiến Tokyo và Moscow không thể ký một hiệp ước hòa bình sau chiến tranh.
Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cũng thừa nhận đây là rào cản lớn nhất cho quan hệ hai bên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.