Thủ tướng Nhật kêu gọi Nga giải quyết tranh chấp lãnh thổ vì mục tiêu lớn

Văn Khoa
Văn Khoa
26/05/2018 17:47 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Nga họp tác giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế khu vực.

Ông Abe đưa ra lời kêu gọi trên tại một diễn đàn kinh tế do Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức ở thành phố St.Petersburg hôm 25.5 (giờ địa phương), theo Đài NHK.
Thủ tướng Abe nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp về nhóm đảo mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương bắc nhằm có thể tiến tới một hiệp ước hòa bình, yếu tố quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn lớn về hòa bình và phát triển khu vực.
Theo lịch trình, Thủ tướng Abe có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin ở Moscow trong hôm nay 26.5. Đây sẽ là cuộc gặp lần thứ 21 giữa hai bên. Ông Abe hy vọng sẽ có tiến triển trong kế hoạch triển khai hoạt động kinh tế chung trên Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc vì đây sẽ là bước hướng tới giải quyết vấn đề tranh chấp song phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.