Thủ tướng Pháp sẽ tranh cử tổng thống

06/12/2016 08:09 GMT+7

Theo tờ Le Figaro , Thủ tướng Pháp Manuel Valls chính thức tuyên bố tham gia kỳ bầu cử nội bộ của đảng Xã hội để chọn ra đại diện tranh cử tổng thống vào năm 2017.

Quyết định này được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống François Hollande thông báo sẽ không tham gia tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 2.
Ông Valls, 54 tuổi, từng là Bộ trưởng Nội vụ trong giai đoạn 2012 - 2014 trước khi trở thành người đứng đầu nội các. Theo giới quan sát, một trong những trở ngại lớn của ông Valls là tỉ lệ ủng hộ khá thấp, chỉ đạt 30% trong cuộc thăm dò vừa được Viện BVA thực hiện tại Pháp.
Ngoài ra, với cương vị là thủ tướng kể từ tháng 3.2014 đến nay, kế hoạch tranh cử về chính trị, kinh tế của ông Valls có thể sẽ không có nhiều khác biệt so với chính phủ hiện tại - vốn đang hứng nhiều chỉ trích của người dân. Đây sẽ là điểm quan trọng để các đối thủ của ông khai thác trong kỳ bầu cử nội bộ sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.