Thuê người chuyển giới bảo vệ phụ nữ

20/07/2018 00:00 GMT+7

Ngày 19.7, tờ Hindustantimes đưa tin chính quyền bang Bihar, miền đông Ấn Độ sẽ thuê người chuyển giới và đàn ông bị khiếm khuyết về tinh hoàn làm nhân viên bảo vệ tại các trung tâm chăm sóc nữ giới.

Động thái này được đưa ra sau khi hơn 100 trung tâm chăm sóc nữ giới ở Bihar đồng loạt cáo buộc nhóm điều hành của một cơ sở tương tự bạo hành các cô gái ở đó một cách có hệ thống. Hồi tuần rồi, một nhân viên bảo vệ tại trung tâm chăm sóc nữ giới ở thành phố Chapra bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái sống trong đó.
Những vụ việc như thế đang gây ra làn sóng biểu tình tại Bihar. Trung tâm chăm sóc nữ giới là nơi ở của những cô gái bán dâm, nạn nhân nạn buôn người và bị tấn công tình dục, để tham gia khóa đào tạo nghề.
[VIDEO] Ấn Độ là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ, theo khảo sát của Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.