Thượng nghị sĩ McCain: Trung Quốc là ‘kẻ hay bắt nạt’ ở Biển Đông

31/05/2017 18:20 GMT+7

Trung Quốc đang hành xử như “kẻ hay bắt nạt” với hoạt động quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nhận định.

Trong bài phát biểu ở thành phố Sydney (Úc) ngày 30.5, ông McCain nói: “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc rõ ràng xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế”.
Theo ước tính của giới chức Mỹ, Trung Quốc trong vòng ba năm qua đã bồi đắp phi pháp trên 1.300 ha đất tại 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm biến chúng thành đảo nhân tạo, đồng thời tăng cường quân sự hóa bằng cách xây đường băng, cảng có thể tiếp nhận tàu chiến, nhà chứa máy bay và triển khai vũ khí đến những khu vực này.

tin liên quan

Trung Quốc xây mạng lưới theo dõi tàu ngầm ở Biển Đông
Chính phủ Trung Quốc vừa phê chuẩn kế hoạch xây dựng mạng lưới giám sát dưới biển ở Biển Đông và biển Hoa Đông, với tổng vốn đầu tư 2 tỉ nhân dân tệ (290 triệu USD), theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).
Hồi tuần rồi, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, di chuyển vào trong khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Trường Sa dưới thời Tổng thống Donald Trump.
“Nếu Trung Quốc ngăn chặn chúng ta thực hiện quyền tự do hàng hải thì điều này gây hậu quả nghiêm trọng cho cả khu vực”, Reuters dẫn lời thượng nghị sĩ McCain cảnh báo.
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cũng đề xuất tiến hành các cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn ở Biển Đông nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Úc tham gia. Ông nhấn mạnh các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực cần chung sức tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.