Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách 1,1 nghìn tỉ USD

14/12/2014 11:32 GMT+7

(TNO) Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách ngắn hạn 1,1 nghìn tỉ USD để chính phủ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 9.2015, ngăn chặn nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa.

(TNO) Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách ngắn hạn 1,1 nghìn tỉ USD để chính phủ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 9.2015, ngăn chặn nguy cơ chính phủ Mỹ bị đóng cửa.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách ngắn hạn cho năm tài chính 2015 vào ngày 13.12 với 56 phiếu thuận và 40 phiếu chống, theo CNN.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó ký thông qua dự luật này. Nếu dự luật này không được thông qua, ngân sách cho chính phủ hoạt động sẽ cạn kiệt vào tối ngày 13.12 (giời địa phương).
Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal cho biết ông hài lòng vì dự luật được thông qua để ngăn chặn chính phủ Mỹ bị đóng cửa, nhưng ông đã bỏ phiếu chống vì gói ngân sách “bị đầu độc bởi nhóm lợi ích trái ngược với lợi ích cộng đồng”.
Gói ngân sách 1,1 nghìn tỉ USD giúp đa số các cơ quan chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 9.2015. Trong gói ngân sách này có 5 tỉ USD dành cho hoạt động chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và 5,4 tỉ USD quỹ khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh Ebola, theo AFP.
Trước đó, dự luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 11.12, theo AFP.
Vào cuối tháng 9.2013, chính phủ Mỹ bị đóng cửa, các cơ quan chính phủ ngừng hoạt động, sau khi Quốc hội nước này không thể thông qua dự thảo luật ngân sách cho năm tài khóa 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.