Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng khủng

18/12/2019 06:35 GMT+7

Một số nội dung đáng chú ý là khoản chi 1,87 tỉ USD cho việc mua sắm máy bay, trong đó có việc tăng cường số lượng chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Thượng viện Mỹ ngày 16.12 bỏ phiếu thông qua dự thảo Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) tài khóa 2020 với mức ngân sách quốc phòng là 738 tỉ USD, tăng 22 tỉ USD so với tài khóa 2019, theo trang The Intercept.
Một số nội dung đáng chú ý là khoản chi 1,87 tỉ USD cho việc mua sắm máy bay, trong đó có 20 chiến đấu cơ tàng hình F-35, tăng tổng số máy bay loại này lên 98.
Mặt khác, NDAA còn dự chi 23,9 tỉ USD để đóng tàu chiến, gồm 3 tàu khu trục Arleigh Burke, 1 tàu sân bay, 1 tàu đổ bộ chở trực thăng, 3 tàu ngầm cùng nhiều tàu hỗ trợ.
Bên cạnh đó, dự luật còn dành ra 40 triệu USD để thành lập quân chủng thứ 6 mang tên Lực lượng Không gian.
NDAA nằm trong gói dự luật chi tiêu 1.370 tỉ USD, phân bổ ngân sách cho nhiều cơ quan trong chính phủ, đang được quốc hội xem xét thông qua.

[VIDEO] Không gian là chiến trường mới cho Tổng thống Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.