Thụy Điển cổ động bỏ tiền mặt

24/03/2012 04:15 GMT+7

Năm 1661, Thụy Điển là nước đầu tiên ở châu Âu sử dụng tiền giấy do ngân hàng phát hành và nay lại đi đầu trong phong trào bãi bỏ phương tiện thanh toán này.

Theo trang tin Express.be, nhiều nhân vật nổi tiếng đang cổ động cho ý tưởng “Thế giới không tiền mặt”. Cựu thành viên Bjoern Ulvaeus của nhóm nhạc huyền thoại Abba còn cho rằng bỏ tiền mặt sẽ làm giảm tỷ lệ trộm cướp. Một số cửa hàng ở Thụy Điển hiện chỉ nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và có nhà thờ đã lắp máy đọc thẻ để giáo dân tiện quyên góp. Hiện tiền mặt chỉ chiếm 3% tổng số cung ứng tiền tệ ở nước này. Giới quan sát cho rằng xu hướng ưu tiên giao dịch bằng thẻ có thể là nguyên nhân giúp Thụy Điển có tỷ lệ tham nhũng thấp. Ngược lại, tỷ lệ tội phạm mạng tăng đáng kể trong thời gian qua, từ 3.304 vụ vào năm 2000 lên 20.000 vụ trong năm 2011.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.