Thủy thủ Mỹ mất tích bị phát hiện trốn trên tàu

16/06/2017 07:08 GMT+7

Cho rằng người này bị rơi xuống biển, hải quân Mỹ và lực lượng Nhật Bản triển khai cuộc tìm kiếm vô vọng trong suốt 50 giờ ngoài khơi bờ biển nước Nhật

Thủy thủ mất tích Peter Mims được cho là rơi xuống biển từ tàu tuần dương Mỹ USS Shiloh hôm 8.6, khiến hải quân Mỹ và lực lượng Nhật Bản triển khai cuộc tìm kiếm vô vọng trong suốt 50 giờ ngoài khơi bờ biển nước Nhật.
Trực thăng từ tàu sân bay USS Ronald Reagan, máy bay tuần tra săn ngầm P-8, 2 khu trục hạm cùng các tàu tuần duyên Nhật Bản được điều động để tìm kiếm Mims.
Tuy nhiên, trang Navy Times hôm qua dẫn lời hai nguồn tin hải quân Mỹ tiết lộ anh chàng kỹ thuật viên bảo trì động cơ tàu này thật ra trốn trong khoang máy trên tàu suốt một tuần.
Chỉ huy Charles Williams của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Mims còn sống và gửi lời cảm ơn đến phía Nhật Bản vì hỗ trợ tìm kiếm. Hiện vẫn chưa rõ vì sao anh chàng có thể sống sót suốt một tuần trong khoang máy.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.