Tỉ phú Trung Quốc lãnh 14 năm tù

19/05/2010 00:18 GMT+7

Hoàng Quang Dụ (ảnh), cựu Chủ tịch Tập đoàn điện tử gia dụng Quốc Mỹ (Gome) và từng là người giàu nhất Trung Quốc, hôm qua bị tuyên án 14 năm tù giam vì đưa hối lộ, giao dịch nội gián và kinh doanh trái phép, theo Tân Hoa xã.

Hoàng, 41 tuổi, phải nộp phạt 600 triệu nhân dân tệ (hơn 1.600 tỉ đồng) và bị tịch thu phần tài sản trị giá 200 triệu nhân dân tệ. Hoàng bị buộc tội giao dịch nội gián cổ phiếu của một công ty ở Thâm Quyến từ tháng 4 - tháng 9.2007, với tổng trị giá hơn 1.400 tỉ nhân dân tệ và giao dịch bất hợp pháp 822 triệu đô la Hồng Kông (hơn 2.000 tỉ đồng VN) trong giai đoạn tháng 9 - tháng 11.2007.

Ngoài ra, ông ta còn bị buộc tội đưa hối lộ hơn 4,5 triệu nhân dân tệ cho một số quan chức để đổi lấy quyền lợi kinh doanh. Hoàng, bị bắt vào tháng 11.2008, đứng đầu danh sách người giàu Trung Quốc các năm 2004, 2005 và 2008 của tạp chí Hồ Nhuận. Giá trị tài sản của tỉ phú này vào thời điểm bị bắt khoảng 2,7 tỉ đến 6,3 tỉ USD, theo BBC.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.