Tiếp viên hàng không Trung Quốc bị phạt vì buôn lậu rùa

24/07/2018 08:45 GMT+7

Hai tiếp viên hàng không của hãng China Eastern Airlines đã phải nộp phạt 5.500 USD (gần 130 triệu đồng) cho giới hữu trách Mỹ và bị buộc quay về nước trong vòng 3 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.

Hãng tin AP dẫn thông tin từ Văn Tư pháp Mỹ cho hay thẩm phán S. James Otero hôm 23.7 đã có phán quyết chính thức trong vụ hai tiếp viên hàng không người Trung Quốc bị phát hiện có ý đồ buôn lậu động vật hoang dã từ Los Angeles về nước.
Theo đó, ngoài khoản nộp phạt cho Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ, Huaqian Qu, 41 tuổi, và Renfeng Gao, 31, còn bị quản chế 3 năm. Họ đã nhận tội hồi tháng trước.
Qu và Gao đã bị bắt tại phi trường quốc tế Los Angeles hôm 12.5 sau khi đặc vụ Juan Ramirez Amezcua tìm được tổng cộng 31 con rùa đốm và 14 con rùa hộp còn sống trong hành lý xách tay của họ.
Hai người đã bị kiểm tra sau khi một nhân viên hải quan phát hiện “những vật thể tròn bất thường” trong hành lý đi qua máy quét tia X.
Số rùa trên được cho là trị giá hơn 40.000 USD tại thị trường châu Á, nơi vô cùng ưa chuộng rùa bản xứ của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.