Vào chiều tối 25.5 (giờ Mỹ), 1999 KW4 sẽ đến điểm gần nhất so với
Trái đất ở khoảng cách trên dưới 5 triệu km. Đây là vị trí cho phép con người dùng kính viễn vọng quan sát tiểu hành tinh xuất hiện trên bầu trời đêm của địa cầu đến ngày 27.5.
Vì nó mang theo một mặt trăng lớn, 1999 KW4 được xếp vào hệ tiểu hành tinh đôi.
“Đây sẽ là một trong những lần hệ đôi đến gần Trái đất nhất trong thời gian qua”, theo nhà khoa học hành tinh Vishnu Reddy của Đại học Arizona ở Tucson (Mỹ).
1999 KW4 được phát hiện vào ngày 20.5.1999, nhờ vào công cụ tại cơ sở Nghiên cứu Các tiểu hành tinh gần Trái đất Lincoln (LINEAR) ở bang New Mexico.
Kết quả quan sát cho thấy phần lớn hơn của hệ đôi, gọi là Alpha, có bề ngang khoảng 1,3 km, trong khi mặt trăng Beta chỉ bằng 1/3 kích thước của nó và di chuyển quanh quỹ đạo ở khoảng cách 2,57 km.
Sau ngày 25.5, phải chờ đến năm 2036 1999 KW4 mới đến gần Trái đất như thế một lần nữa.