Tin vắn 21.7.2010

20/07/2010 23:49 GMT+7

Hôm qua, LHQ cho biết Việt Nam đã cấp quốc tịch cho gần 300 người Campuchia trốn chạy chế độ Khmer Đỏ trước đây và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 2.000 người nữa.

Hôm qua, do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước trong đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử (Trung Quốc) đã lên tới 70.000 m3/giây, mức cao nhất từ khi đập được hoàn tất hồi năm ngoái, gây ra nhiều quan ngại, theo Tân Hoa xã.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia Koy Kuong ngày 20.7 cho biết nước này sẽ trình bày kế hoạch quản lý khu đền Preah Vihear, vốn đang tranh chấp với Thái Lan, tại cuộc họp của Ủy ban Di sản thế giới, dự kiến diễn ra tại Brazil từ ngày 25.7-3.8.

Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai khẳng định chính phủ sẽ đảm trách toàn bộ an ninh của nước này trước năm 2014.

Văn Khoa
(Theo AFP, Reuters)

Thái Lan hôm qua quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh, vốn được áp đặt từ tháng 4 vì biểu tình, nhưng vẫn duy trì lệnh này ở 15 tỉnh khác và thủ đô Bangkok.

Việt Phương
 (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.