Tình trạng khẩn cấp tại New Delhi do ô nhiễm

10/11/2017 07:54 GMT+7

Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 9.11 phải ban bố tình trạng khẩn cấp do ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Theo Reuters, nhiều người dân cho biết bị xốn mắt, đau đầu và ho sặc sụa. Hiện New Delhi buộc phải đóng cửa các trường học trong một tuần, tạm ngưng các công trình xây dựng cũng như cấm xe tải vào thành phố, trừ xe chở nhu yếu phẩm hoặc mặt hàng cần thiết.
Ngoài ra, phí đỗ xe hơi cũng tăng gấp 4 lần để buộc người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Theo giới chức Ấn Độ, tình trạng ô nhiễm nặng tại New Delhi một phần là do nông dân đốt đồng sau mùa thu hoạch, bất chấp lệnh cấm của chính quyền.
Nhiều nơi tại Pakistan cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ nước láng giềng, theo AFP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.