Tổng thống Hungary bị tước bằng tiến sĩ vì "đạo văn"

30/03/2012 11:33 GMT+7

(TNO) Một trường đại học ở Hungary đã tước bằng tiến sĩ của Tổng thống Pal Schmitt trong hôm 29.3 sau khi kết luận ông này “đạo văn” phần lớn luận án tiến sĩ vào năm 1992.

(TNO) Một trường đại học ở Hungary đã tước bằng tiến sĩ của Tổng thống Pal Schmitt trong hôm 29.3 sau khi kết luận ông này “đạo văn” phần lớn luận án tiến sĩ vào năm 1992.

Trường đại học Semmelweis đã tiến hành điều tra về học vị tiến sĩ của ông Schmitt sau khi những tường thuật về việc đạo văn xuất hiện trên một tờ báo vào tháng 1 vừa qua, theo BBC.

Hiệu trưởng Trường Semmelweis Tivadar Tulassay thông báo: “Luận án tiến sĩ không tuân thủ các tiêu chuẩn khoa học lẫn đạo đức”.

Ông Schmitt, người phần lớn có vai trò nghi thức, đã phủ nhận cáo buộc và kiên quyết chống cự trước những lời kêu gọi từ chức.

Là một nhà cựu vô địch môn đấu kiếm ở Olympic, ông Schmitt đã viết luận án vào năm 1992 để lấy bằng tiến sĩ tại đại học Giáo dục Vật lý, vốn được Đại học Semmelweis tiếp thu sau này.

Vào hôm 27.3, một ủy ban điều tra của trường Semmelweis nói ông Schmitt đã sao chép phần lớn luận án về lịch sử và sự phát triển của các kỳ Olympic thời hiện đại.

Dẫu vậy, ủy ban xác định rằng luận án tuân thủ các quy định vào lúc đó và quy trách nhiệm cho trường đại học vì không chú ý, theo AFP.

Sơn Duân

>> Sinh viên Anh gian lận ngày càng nhiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.