Tổng thống Mỹ có chuyên cơ mới

30/01/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Không quân Mỹ vừa công bố mẫu chuyên cơ mới dành riêng cho Tổng thống Barack Obama. Chuyên cơ sẽ do hãng chế tạo máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ sản xuất, theo USA Today.

(TNO) Không quân Mỹ vừa công bố mẫu chuyên cơ mới dành riêng cho Tổng thống Barack Obama. Chuyên cơ sẽ do hãng chế tạo máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ sản xuất, theo USA Today.

Tổng thống Mỹ Barack Obama rời chuyên cơ Boeing 747-200B - Ảnh: AFP
Chuyên cơ mới của ông Obama là chiếc Boeing 747-8.
"Nó sẽ là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của nước Mỹ và văn phòng tổng thống Mỹ", USA Today hôm 28.1 dẫn lời Bộ trưởng Không quân Mỹ, bà Deborah Lee James, cho biết.
Chuyên cơ Boeing 747-8 chỉ được sản xuất tại duy nhất nước Mỹ với đầy đủ các tính năng cần thiết cho nhiệm vụ hộ tống tổng thống, bà James cho biết.
Thông tin chi tiết về hợp đồng sản xuất chuyên cơ mới, trong đó có giá thành của mỗi chiếc đều không được công bố, theo Reuters. Tuy nhiên, không quân Mỹ hồi năm 2014 cho biết sẽ dành 1,65 tỉ USD để thay mới 2 chuyên cơ tổng thống trong giai đoạn 2015 - 2019.
Chiếc Boeing 747-8 được chọn làm chuyên cơ mới cho tổng thống Mỹ - Ảnh: AFP
Quyết định sử dụng Boeing 747-8 cho tổng thống Mỹ rất quan trọng với hãng chế tạo máy bay lớn nhất của nước này. Trong một tuyên bố hồi tháng 12.2014, Boeing cho biết sẽ giảm tốc độ sản xuất máy bay loại 4 động cơ Boeing 747-8 từ 24 chiếc/năm trong năm 2013 xuống còn 16 chiếc/năm trong năm nay vì giảm sút các đơn đặt hàng.
Hiện tại, ông Obama đang dùng chuyên cơ Boeing 747-200B với hệ thống liên lạc hiện đại và cực kỳ bảo mật. Giá mỗi chiếc Boeing 747-200B ước khoảng 390 triệu USD.
Boeing 747-200B dài khoảng 70 m, cao gần 20 m, sải cánh 60 m và có trần bay 13,7 km. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 1.015 km/giờ và bay liên tục 12.550 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Hai chiếc Boeing 747-200B hiện tại được không quân Mỹ dùng làm chuyên cơ cho tổng thống từ năm 1990 và sẽ hết hạn vào năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.