Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cải cách cảnh sát

18/06/2020 05:00 GMT+7

Sắc lệnh kêu gọi ban hành lệnh cấm kẹp cổ gây ngạt thở, trừ trường hợp tính mạng của cảnh sát bị đe dọa.

AFP hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về cải cách ngành cảnh sát. Sắc lệnh khuyến khích cải tổ quy trình tuyển dụng, chia sẻ dữ liệu về cảnh sát có lý lịch không tốt và tăng tiền hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát thực hiện những nhiệm vụ phức tạp liên quan đến người mắc bệnh tâm thần hoặc nghiện ma túy.
Sắc lệnh cũng khuyến khích các sở cảnh sát áp dụng những tiêu chuẩn mới nhất về việc sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi ban hành lệnh cấm kẹp cổ gây ngạt thở, trừ trường hợp tính mạng của cảnh sát bị đe dọa.
Tổng thống Trump cho rằng đề xuất về lệnh cấm này có thể được trình lên Thượng viện để thảo luận nhằm bổ sung vào luật. Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng sắc lệnh trên là chưa đủ, và muốn thêm ý gia đình nạn nhân có thể kiện cảnh sát.

Cải cách ngành cảnh sát, Tổng thống Trump nhấn mạnh "luật pháp và trật tự"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.