Tổng thống Nga chỉ thị quân đội giúp tháo gỡ bom mìn ở Palmyra

28/03/2016 10:04 GMT+7

Chiều 27.3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã chỉ thị Bộ Quốc phòng hỗ trợ Syria tháo gỡ bom mìn ở thành phố cổ Palmyra mới được giải phóng.

Chiều 27.3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã chỉ thị Bộ Quốc phòng hỗ trợ Syria tháo gỡ bom mìn ở thành phố cổ Palmyra mới được giải phóng.

Quân chính phủ Syria ở trung tâm thành phố Palmyra ngày 27.3.2016 - Ảnh: ReutersQuân chính phủ Syria ở trung tâm thành phố Palmyra ngày 27.3.2016 - Ảnh: Reuters

Hãng tin RIA ngày 27.3 cho biết, ông Assad cũng hy vọng về sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng lại thành phố cổ Palmyra, một trong 6 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

Ông Putin cũng chúc mừng ông Assad về việc Palmyra được giải phóng; và tổng thống Syria trả lời rằng nếu không có Nga giúp sức thì không thể có được thắng lợi này.

Quân đội Syria và lực lượng dân quân vào ngày chủ nhật 27.3 đã hoàn toàn giành được quyền kiểm soát Palmyra. Tất cả các ổ kháng cự của quân IS đều bị đè bẹp và trận chiến đã kết thúc. Máy bay của Nga ngày hôm đó đã 40 lần xuất kích tren khu vực Palmyra và ném bom trên 100 mục tiêu của các chiến binh IS.

Từ tháng 5.2015, IS đã chiếm giữ Palmyra, được coi là một điểm chiến lược quan trọng trên trục đường Damascus - Deir ez-Zor. Trong thời gian chiếm đóng, quân IS đã phá hủy nhiều di tích cổ xưa đặc trưng của thành phố như các đền thờ, cho nổ tung cột tang lễ và vòm khải hoàn - biểu tượng của Palmyra. Ông Putin cho biết đã thảo luận với Tổng thư ký UNESCO, bà Irina Bokova, về việc Nga và Syria trong thời gian tới sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đánh giá mức độ tàn phá các di tích và xây dựng phương án phục hồi những gì có thể phục hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.