Tổng thống Obama: 'Tôi không nhuộm tóc và đừng chê tôi già'

20/11/2015 20:48 GMT+7

"Điều đầu tiên tôi muốn từ các bạn trẻ là đừng bảo tôi già nữa. Thôi nào, các bạn đang làm tôi đau đấy", Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với các Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á ở Malaysia.

"Điều đầu tiên tôi muốn từ các bạn trẻ là đừng bảo tôi già nữa. Thôi nào, các bạn đang làm tôi đau đấy", Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với các Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á ở Malaysia.

Tổng thống Obama của ngày 20.11.2015 với mái tóc bạc đi nhiều - Ảnh: ReutersTổng thống Obama của ngày 20.11.2015 với mái tóc bạc đi nhiều - Ảnh: Reuters
Đó là chia sẻ vui của Tổng thống Mỹ Barack Obama với một sinh viên người Campuchia tại buổi gặp gỡ đại diện thanh niên các nước tham gia chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) ngày 20.11. Chương trình này được tổ chức tại Đại học Taylor ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trước khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra.
Tại buổi gặp gỡ với các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, Tổng thống Mỹ khẳng định mình chưa từng nhuộm tóc. Ông Obama nói: "Khi tôi bước vào nhiệm sở, tôi chẳng có sợi tóc bạc nào; và bây giờ thì tôi có rất nhiều. Tôi không hề nhuộm tóc", theo Reuters.
Ông Obama còn bật mí rằng nhiều nhà lãnh đạo khác có nhuộm tóc để trông trẻ ra, ông biết nhưng sẽ không nêu tên họ. "Nhưng mà những người làm tóc cho họ thì biết rõ đấy", ông Obama nói.
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2009 - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, lúc ông Obama bắt đầu bước vào Nhà Trắng nhậm chức tổng thống Mỹ hồi tháng 1.2009, ông có mái tóc đen và không có chút xám hay bạc nào.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20.11 đã có mặt tại Malaysia để chuẩn bị cho chuỗi hội nghị thượng đỉnh trong khu vực như thượng đỉnh Đông Á, thượng đỉnh ASEAN. Bên cạnh các hội nghị này, Tổng thống Mỹ còn tham dự các sự kiện bên lề, trong đó có YSEALI.
YSEALI là sáng kiến trực tiếp của Tổng thống Barack Obama từ năm 2013 nhằm thúc đẩy phát triển lãnh đạo trẻ trên toàn ASEAN, tăng cường kết nối với các thủ lĩnh trẻ trước những thách thức quan trọng của khu vực và toàn cầu, đẩy mạnh mối quan hệ giữa nhân dân Mỹ và các nước ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.