Tổng thống Philippines - Mỹ lần đầu hội đàm

14/11/2017 07:34 GMT+7

Ngày 13.11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có cuộc hội đàm đầu tiên ở Manila, bên lề đợt Hội nghị cấp cao ASEAN mở rộng.

Trước khi bước vào phòng họp kín, truyền thông Philippines dẫn lời Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt”.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương có phần trục trặc kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi năm ngoái.
Đến chiều qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay 2 nhà lãnh đạo đã bàn về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines, mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và thương mại.
Phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống Duterte thì mô tả quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo “nồng ấm, thân thiện và thẳng thắn”.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cảm ơn đề nghị sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong vấn đề Biển Đông của Tổng thống Trump và cho biết các thành viên ASEAN cần phải có sự đồng thuận trước khi chấp nhận đề nghị này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.