Tổng thống Putin kêu gọi nước ngoài rút quân khỏi Syria

13/10/2019 14:20 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu tất cả lực lượng nước ngoài phải rút quân khỏi Syria giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria.

“Tất cả lực lượng nước ngoài được triển khai bất hợp pháp bên trong bất kỳ quốc gia chủ quyền nào - trong trường hợp này là Syria - phải rời khỏi đó”, Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn đài RT ngày 12.10.
“Sự toàn vẹn lãnh thổ phải được khôi phục hoàn toàn ở Syria. Tất cả các quốc gia bên ngoài phải chấm dứt sự hiện diện quân sự tại đây. Nếu chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad quyết định không cần sự hỗ trợ của lực lượng quân sự Nga, thì chúng tôi sẽ rút quân”, ông Putin cho biết thêm.
Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga không thay đổi chính sách hỗ trợ đối với Syria.

[VIDEO] Nguy cơ tù binh IS "sổ lồng" khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria

Tổng thống Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 6.10 đã ra lệnh rút quân Mỹ khỏi khu vực biên giới đông bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống lại lực lượng người Kurd YPG, bị Anakra xem là khủng bố, kể từ ngày 9.10.
Trong ngày 12.10, hàng ngàn người tham gia cuộc tuần hành tại một số quốc gia châu Âu như Pháp, Ý và Thụy Điển tham gia cuộc tuần hành phản đối Chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria, đồng thời lên án Mỹ bỏ rơi đồng minh lực lượng người Kurd YPG.

Người dân tháo chạy khỏi thành phố biên giới Ras al Ain, Syria

Reuters

YPG đóng vai trò nòng cốt trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), vốn là đồng minh của Mỹ trong chiến dịch quốc tế do Washington dẫu đầu nhằm chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. SDF có khoảng 11.000 chiến binh thiệt mạng trong chiến dịch chống IS ở Syria.
Cùng ngày, hàng loạt nước châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Phần Lan, Na Uy và Hà Lan lần lượt tuyên bố chấm dứt xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Ankara ở Syria.

Lực lượng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến vào thành phố biên giới Ras al Ain, Syria ngày 12.10

Reuters

Lực lượng nổi dậy tự xưng Quân đội Quốc gia Syria (hay Quân đội Giải phóng Syria, FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố đã chiếm được thành phố biên giới Ras al Ain, ở Syria vào ngày 12.10. Tuy nhiên, SDF bác bỏ thông tin này.
Bất chấp làn sóng phản đối từ phương Tây, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự với mục tiêu loại trừ IS và lập “vùng an toàn” để đưa hàng triệu người tị nạn Syria trở về nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.