Tổng thống Turkmenistan cho tạc tượng đồng mạ vàng của mình

26/05/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Bức tượng đồng mạ vàng 24 carat, tạc hình tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov vừa khánh thành ngày 25.5 tại trung tâm thủ đô Ashgabat, Turkmenistan.

(TNO) Bức tượng đồng mạ vàng 24 carat, tạc hình tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov vừa được khánh thành ngày 25.5 tại trung tâm thủ đô Ashgabat, Turkmenistan, theo báo Guardian (Anh).

Bức tượng vàng của tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov tại thủ đô Ashgabat, Turknenistan - Ảnh: AFP
Khối tượng bằng đồng mạ vàng 24 carat cao 6 m, tạc Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdymukhamedov cưỡi ngựa, tay phải nâng chú chim bồ câu. Bức tượng được đặt tại đỉnh của một khối thạch anh trắng cao 20 m nằm giữa thủ đô Ashgabat.
Hôm 25.5 vừa qua, chính quyền Turkmenistan làm lễ khai trương bức tượng, đồng thời cho biết khối kiến trúc xa hoa trên được xây dựng dựa trên “nguyện vọng không thể chối bỏ của nhân dân” nhằm tôn vinh tổng thống, theo tờ Independent (Anh).
Ông Berdymukhamedov xuất thân là một nha sĩ, sau trở thành Bộ trưởng Y tế dưới thời cố Tổng thống Saparmurat Niyazov. Ông nắm quyền lãnh đạo Turkmenistan từ năm 2006, đồng thời nắm luôn vai trò Thủ tướng và Tổng tư lệnh quân đội.
Tổng thống Turkmenistan được cho là người đam mê đua ngựa, thậm chí từng so sánh đất nước của ông đang “phi nhanh như một chú ngựa nòi Akhal-Teke”. Hồi năm 2013, ông từng bị ngã sau khi vừa giành chiến thắng trong cuộc đua kỷ niệm Ngày lễ Ngựa quốc gia, theo Guardian.
Trước đây, bức tượng vàng của cố tổng thống Niyazov, có khả năng tự xoay theo hướng mặt trời, cũng từng được xây dựng ở trung tâm thủ đô Ashgabat khi ông qua đời vì trụy tim hồi năm 2006, nhưng sau đó bị dời ra vùng ngoại ô để nhường chỗ cho bức tượng của đương kim tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.