Tổng thư ký LHQ yêu cầu Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân

06/01/2016 23:46 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày 6.1 lên án vụ Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày 6.1 lên án vụ Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu trước báo giới trước thềm phiên họp kín tại Hội đồng bảo an LHQ bàn về vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên - Ảnh: AFPTổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát biểu trước báo giới trước thềm phiên họp kín tại Hội đồng bảo an LHQ bàn về vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên - Ảnh: AFP
“Tôi lên án vụ thử nghiệm này. Tôi yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hoạt động thử nghiệm hạt nhân”, ông Ban nói trong buổi họp báo trước thềm cuộc họp khẩn tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), theo AFP.
Bình Nhưỡng trưa 6.1 tuyên bố đã tiến hành cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch đầu tiên thành công. Trước đó vài tiếng, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) phát hiện một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra gần khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên.
Ông Ban cho biết cuộc thử nghiệm này “gây bất ổn cho an ninh khu vực”, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ, theo đó cấm Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân.
Mặc dù phải chịu các biện pháp trừng phạt nặng nề của LHQ vì chương trình tên lửa và hạt nhân của mình, nhưng Triều Tiên vẫn tiến hành 3 đợt thử nghiệm hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013.
Hội đồng bảo an LHQ tiến hành phiên họp kín trong ngày 6.1 theo yêu cầu của Nhật Bản và Mỹ, nhằm bàn về vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên.
Đại sứ Anh tại LHQ Matthew Rycroft cho AFP biết Hội đồng bảo an LHQ sẽ cân nhắc tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.