Thứ nhất, tại phiên họp này, EU đã thất bại với sáng kiến buộc tất cả các nước thành viên LHQ cho tới năm 2010 phải xây dựng cho mình một kế hoạch dài hơi về năng lượng. Các nước đang phát triển trong Nhóm 77 và Trung Quốc bác bỏ sáng kiến này vì muốn duy trì chủ quyền về chính sách năng lượng. Trong khi đó, dự thảo văn kiện cuối cùng của phiên họp lại thể hiện đậm nét dấu ấn của các nước đang phát triển và Trung Quốc.
Thứ hai, với 26 phiếu thuận, 21 phiếu chống và 3 phiếu trắng, các ủy viên CSD đã bầu Bộ trưởng Môi trường Zimbabwe Francis Nheme làm Chủ tịch CSD trong nhiệm kỳ tới (tới đầu 2009) mà Zimbabwe lại lâu nay là đối tượng phê phán của EU về dân chủ và nhân quyền, chính sách phát triển kinh tế và hội nhập khu vực. EU cho rằng Zimbabwe không đủ khả năng và không xứng đáng để đảm nhận cương vị Chủ tịch CSD và đã tuyên bố cự tuyệt mọi tiếp xúc, làm việc với ông Nheme.
Kết quả như trên của phiên họp bộc lộ sự bất đồng quan điểm sâu sắc giữa EU và các nước đang phát triển trên nhiều lĩnh vực chuyên ngành của LHQ mà EU lâu nay vẫn quen cách áp đặt, gây sức ép và đưa ra các điều kiện chính trị.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)