Tranh cãi tại Hàn Quốc về vũ khí hạt nhân

11/09/2017 06:59 GMT+7

Yonhap ngày 10.9 dẫn thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định chính phủ không xem xét việc triển khai trở lại vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước này.

“Không có bất kỳ hay đổi nào trong nguyên tắc chính sách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của chính phủ và chúng tôi chưa bao giờ có ý định xem xét lại vấn đề đó”, một quan chức Nhà Xanh nói.
Trước đó, Đài NBC News dẫn lời giới chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ Mỹ không bác bỏ khả năng tái vũ trang hạt nhân tại Hàn Quốc nếu đồng minh có yêu cầu. Mỹ từng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) nhưng rút đi vào năm 1991.

tin liên quan

Nhiệm vụ bí mật của du học sinh Triều Tiên
Những nhà khoa học CHDCND Triều Tiên được cử ra nước ngoài đào tạo đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển vượt bậc của chương trình hạt nhân và tên lửa ở nước này.
Trong khi đó, phe đối lập liên tục kêu gọi đưa vũ khí hạt nhân trở lại sau những vụ thử nghiệm liên tục của CHDCND Triều Tiên.
Theo Yonhap, đảng đối lập chính LPK đang cân nhắc đưa chi phí tái triển khai vũ khí nguyên tử của Mỹ trong dự thảo ngân sách quốc phòng vào năm sau. LPK còn tuyên bố sẽ gửi phái đoàn sang Mỹ vào ngày 13.9 nhằm thảo luận về khả năng này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.