Triển lãm bức tranh lớn nhất của Picasso

06/08/2010 16:45 GMT+7

(TNO) Bức tranh vải lớn nhất của danh họa Pablo Picsasso vừa được đưa ra triển lãm tại Bảo tàng Victoria và Albert, tọa lạc ở thủ đô London (Anh) vào hôm 5.8.

Theo thông tin từ cuộc triển lãm, bức tranh có khổ lớn kỷ lục: cao tới 11,7 m và rộng tới 10,4 m. 

Để hoàn thành tác phẩm này, danh họa Picasso đã phải cần đến sự giúp sức của rất nhiều họa sĩ tên tuổi cùng thời.

Bức tranh từng được sử dụng trong một vở diễn ba lê mang tên “The Blue Train” của đoàn Ba lê Russes (Nga) vào năm 1924.

Các nhà tổ chức còn cho biết: bức tranh đã được Bảo tàng Victoria và Albert mua về hồi năm 1968. Kể từ đó, bức tranh vẫn chưa một lần được đem ra trưng bày.

Đây là lần đầu tiên bức tranh khổng lồ của Picasso được ra mắt công chúng và cũng là dịp mà Bảo tàng Victoria và Albert tưởng niệm đoàn ba lê Russes nổi tiếng.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 5.8 và sẽ kết thúc vào ngày  25.9 tới đây.

Phạm Hải (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.