Triển vọng đột phá cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Khánh An
Khánh An
11/02/2019 09:15 GMT+7

Phái đoàn cấp cao của Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra.

Yonhap đưa tin Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm qua lên đường về nước sau chuyến công tác tại Triều Tiên và Hàn Quốc với nhiều kết quả khả quan.
Dự kiến, ông Biegun sẽ gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo với phái đoàn từ Bình Nhưỡng trước khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước diễn ra. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter rằng cuộc gặp sẽ diễn ra từ ngày 27 - 28.2 tại Hà Nội.
[VIDEO] Tổng thống Trump: Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra ở Hà Nội cuối tháng 2.2019
Theo phát ngôn viên Kim Eui-kyeom của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đại diện Mỹ và Triều Tiên đồng ý tiếp tục đàm phán “tại một nước thứ ba ở châu Á trong tuần lễ từ ngày 17.2” về công tác chuẩn bị.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Đặc phái viên Biegun đến Bình Nhưỡng từ ngày 6 - 8.2 và gặp người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol để thảo luận các cam kết về giải giới hạt nhân, chuyển biến quan hệ Mỹ - Triều và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. “Chúng tôi có nhiều việc khó khăn cần phải giải quyết trước cuộc gặp thượng đỉnh. Tôi tin rằng nếu hai bên cùng cam kết, chúng tôi sẽ có thể đạt tiến triển thật sự”, Reuters dẫn lời ông Biegun phát biểu. Sau chuyến công du của ông Biegun, Tổng thống Donald Trump cho hay phái đoàn Mỹ đã có “cuộc gặp rất hiệu quả” với phía Triều Tiên. “Tôi mong sẽ gặp lãnh đạo Kim và tiến tới mục tiêu hòa bình. Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un sẽ trở thành cường quốc kinh tế vĩ đại”, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter.
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, giới quan sát tập trung vào khả năng Washington đề xuất dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm đổi lại việc Bình Nhưỡng tiến hành các bước giải giới hạt nhân. Bên cạnh đó, theo AFP, việc thảo luận về thỏa thuận hòa bình chính thức trên bán đảo Triều Tiên cũng là tâm điểm chú ý, nhất là sau khi ông Biegun cho biết Tổng thống Trump “sẵn sàng kết thúc cuộc chiến”.
Tuy nhiên, Giáo sư Park Won-gon tại Đại học Handong (Hàn Quốc) cho rằng phát biểu mới của chủ nhân Nhà Trắng chưa thật sự sát với mong muốn của Triều Tiên. “Điều Bình Nhưỡng muốn nhất giờ đây là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ý tưởng về cường quốc kinh tế có thể quá mơ hồ, thậm chí thiếu thực tế đối với họ vào lúc này”, AFP dẫn lời ông Park nhận định. Trong khi đó, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về chuyến thăm của ông Biegun cũng như cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.